Cuba trao trả Mỹ tên lửa Hellfire ‘giao nhầm’

14/02/2016 11:18 GMT+7

Qua tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, bị giao nhầm sang cảng Cuba năm 2014 vừa được Cuba trao trả cho Mỹ hôm 13.2, Tass ngày 14.2 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba.

Qua tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, bị giao nhầm sang cảng Cuba năm 2014 vừa được Cuba trao trả cho Mỹ hôm 13.2, Tass ngày 14.2 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba.

Tên lửa Hellfire gắn dưới cánh một máy bay quân sự Mỹ. Loại tên lửa này thường được Mỹ sử dụng trên các chiến đấu cơ và các máy bay không người lái - Ảnh: AFPTên lửa Hellfire gắn dưới cánh một máy bay quân sự Mỹ. Loại tên lửa này thường được Mỹ sử dụng trên các chiến đấu cơ và các máy bay không người lái - Ảnh: AFP

Quả tên lửa này cho đến nay được bảo quản nguyên trạng, theo cam kết của nhà chức trách.

Sau khi Chính phủ Mỹ gửi đến Nhà nước Cuba một thông báo chính thức về việc tên lửa huấn luyện của Lockheed Martin (không gắn đầu đạn) bị trục trặc khâu vận chuyển từ châu Âu về Mỹ nên giao nhầm sang cảng của Cuba và đề nghị được trả lại, phía Cuba cũng thông báo quyết định sẽ trao trả, sau đó hai bên bắt đầu thực hiện các thủ tục cần thiết.

Kết quả là một nhóm chuyên gia chính phủ Mỹ và chuyên gia của Lockheed Martin đã đến Cuba để kiểm tra, giám định tình trạng của quả tên lửa và đã mang nó về nước hôm 13.2.

Qua sự việc này, phía Mỹ đánh giá là Cuba đã hành động nghiêm túc, cởi mở và hợp tác tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề vướng mắc.

Việc Cuba quyết định trao trả tên lửa (trong tình trạng nguyên vẹn) cho phía Mỹ cũng được coi là một động thái tích cực giúp đẩy nhanh tiến trình dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.