Cứu được bé trai 4 tuổi khỏi chung cư bị sập

26/08/2020 11:21 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đã cứu được một bé trai 4 tuổi bị mắc kẹt trong suốt 19 giờ dưới đống đổ nát của tòa chung cư bị sập ở Ấn Độ.

AFP ngày 26.8 đưa tin bé trai 4 tuổi được phát hiện bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa chung cư 5 tầng ở thành phố Mahad (bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ).

Tòa chung cư này bị sập chiều 24.8 làm ít nhất 11 người thiệt mạng và chôn vùi khoảng 60 người.
Theo nhà chức trách Ấn Độ, bé trai 4 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, mẹ bé được phát hiện tử vong ngay tại hiện trường.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều người vui mừng reo hò khi bé trai 4 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Theo thông báo từ Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ, 3 đội cứu hộ với thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được huy động đến hiện trường. Tờ Hindustan Times đưa tin đến nay có ít nhất 6 người, bao gồm cả bé trai 4 tuổi, được cứu khỏi đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Reuters

Tòa chung cư gồm 47 căn hộ trên được cho là nơi ở của khoảng 200 người. Tuy nhiên vào thời điểm tai nạn xảy ra, không rõ có bao nhiêu người đang ở trong tòa nhà.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do tòa chung cư có kết cấu yếu và gặp mưa lớn trong nhiều ngày dẫn đến bị sập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.