Cựu tổng thống Israel, Shimon Peres qua đời

28/09/2016 11:29 GMT+7

Truyền thông Israel đưa tin cựu tổng thống Shimon Peres đã qua đời vào sáng 28.9 vì đột quỵ.

Hãng thông tấn Israel đưa tin cựu tổng thống nước này, ông Shimon Peres đã qua đời vào sáng 28.9, hưởng thọ 93 tuổi. Ông Peres nhập viện từ hôm 13.9 sau một cơn đột quỵ.
Ông Peres là một trong những chính trị gia nổi tiếng của Israel. Ông từng 2 lần giữ chức thủ tướng, là tổng thống thứ 9 của Israel nhiệm kỳ 7 năm từ 2007-2014. Bên cạnh đó, trong gần 70 năm sự nghiệp chính trị của mình, ông Peres đã nắm giữ nhiều chức vụ quân sự và ngoại giao quan trọng như bộ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng.
Vào năm 1994, ông Peres cùng với chính trị gia khác được trao giải Nobel hòa bình vì những cuộc đàm phán hòa bình mà ông tham gia với tư cách Ngoại trưởng Israel, dẫn tới Hiệp định Oslo (ở Na Uy) chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, khởi đầu cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Theo The Guardian, kể cả khi đã hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2014, ông Peres vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với các định hướng chính trị ở Israel. Ông vẫn duy trì các hoạt động thông qua những sự kiện liên quan đến Trung tâm Peres vì hòa bình do ông sáng lập.
Tháng 11.2011, ông Peres có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam, cũng là tổng thống Israel đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.