Cựu tổng thống Pháp qua đời do biến chứng liên quan Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
03/12/2020 06:49 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing đã qua đời vào ngày 2.12, thọ 94 tuổi, do những biến chứng liên quan bệnh Covid-19 , theo Tổ chức Valery Giscard d'Estaing thông báo trên Twitter.

Cựu Tổng thống Giscard nhập viện vào tháng 9 với các vấn đề về hô hấp. Ông bình phục nhưng nhập viện lại vào giữa tháng 11, theo tờ The Guardian.
“Theo nguyện vọng của ông ấy, lễ tang sẽ diễn ra chỉ trong sự thân mật của gia đình”, Tổ chức Valery Giscard d'Estaing thông báo trên Twitter.
Ông Giscard làm tổng thống Pháp từ năm 1974 đến năm 1981, được cho là đã lèo lái việc hiện đại hóa xã hội nước Pháp trong thời kỳ ông lãnh đạo đất nước này, cho phép ly dị với sự đồng thận của hai bên và hợp pháp hóa việc pháp thai.

[VIDEO] Vĩnh biệt cố Tổng thống Chirac, sao người Pháp ăn đầu bê, uống rượu vang?

Ở châu Âu, ông Giscard đã thiết lập được quan hệ gần gũi với cựu Thủ tướng tây Đức Helmut Schmidt và hai ông cùng nhau đặt nền tảng cho đồng tiền chung euro, thiết lập hệ thống tiền tệ châu Âu, theo The Guardian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.