Đa số người Nhật muốn Nhật hoàng được phép thoái vị

10/08/2016 12:17 GMT+7

Hầu hết người Nhật được hỏi đều trả lời muốn Nhật hoàng có thể thoái vị , hãng tin Kyodo cho hay ngày 9.8.

Theo cuộc khảo sát qua điện thoại của Kyodo trong 2 ngày 8 và 9.8 với gần 1.500 người, 86,6% số người được hỏi trả lời rằng Nhật hoàng nên được phép thoái vị, điều mà trong Luật Hoàng gia không đề cập, theo Kyodo.
Trước đó, Nhật hoàng Akihito phát biểu trong một đoạn video được phát trên truyền hình quốc gia, bày tỏ nguyện vọng muốn thoái vị với lý do tuổi già, sức yếu.
Trong cuộc khảo sát trước bài phát biểu của Nhật hoàng, 85,7% người được hỏi cũng đã đồng ý nên cho phép Nhật hoàng thoái vị.
Quá trình để Nhật hoàng thoái vị sẽ đòi hỏi nhiều thủ tục pháp lý và chính trị.
Người sẽ nối ngôi là Thái tử Naruhito. Tuy nhiên Thái tử Naruhito, 56 tuổi, là người từng chỉ trích các chế độ quân chủ, theo AFP. Thái tử đổ lỗi cho lối sống cứng nhắc trong hoàng gia đã dẫn đến bệnh trầm cảm của vợ ông.
Công nương Masako từng là nhà ngoại giao rất năng nổ, trong khi Thái tử Naruhito học ở Đại học Oxford trong 2 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Gakushuin với chuyên ngành lịch sử. Thái tử thành hôn với bà Masako Owada hồi năm 1993.
Nhật hoàng, hoàng hậu và vợ chồng Thái tử Naruhito Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.