Đại dịch Covid-19 cướp đi tính mạng hơn 7.000 nhân viên y tế trên thế giới

04/09/2020 08:20 GMT+7

Tổ chức Ân xá Quốc tế (trụ sở ở Anh) cho biết ít nhất hơn 7.000 nhân viên y tế trên thế giới tử vong vì Covid-19, trong đó có hơn 1.300 người ở Mexico, con số cao nhất.

“Tuy đại dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng qua nhưng số nhân viên y tế tử vong vẫn ở tỷ lệ khủng khiếp tại các nước như Mexico, Brazil và Mỹ", ông Steve Cockburn, đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty), nói với AFP ngày 3.9.
Ít nhất 1.320 nhân viên y tế được xác nhận tử vong vì Covid-19 ở Mexico. Mỹ có 1.077 trường hợp nhân viên y tế tử vong, Anh (649), Brazil (634), Nga (631) và Ấn Độ là 573, theo báo cáo của Amnesty.
Amnesty đồng thời cảnh báo con số thống kê kể trên có thể thấp hơn thực tế vì nhiều quốc gia không ghi nhận cụ thể những trường hợp nhân viên y tế tử vong vì Covid-19.
Riêng Mexico, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, đã lưu giữ hồ sơ chi tiết về số nhân viên y tế tử vong vì Covid-19. Đó là lý do vì sao Mexico có số nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, theo Amnesty.

Bệnh viện chỉ còn một bác sĩ giữa dịch Covid-19, quân đội Ấn Độ phải đến bảo vệ

Bên cạnh đó, trong tổng số hơn 610.000 ca nhiễm ở Mexico, có 7.632 trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận là nhân viên y tế.
Tại các quốc gia khác như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, nhân viên y tế phản ánh tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân, Amnesty cho biết.
“Trong đại dịch Covid-19, chính phủ các nước ca ngợi nhân viên y tế là anh hùng. Tuy nhiên, điều này trở nên vô nghĩa khi rất nhiều nhân viên y tế tử vong vì thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân cơ bản”, ông Cockburn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.