Đài Loan bồi thường cho hơn 4 triệu hộ dân bị mất điện

17/08/2017 12:20 GMT+7

Công ty Điện Đài Loan (Taipower) ngày 16.8 tuyên bố sẽ bồi thường cho 4,38 triệu hộ gia đình ở đảo này chịu cảnh mất điện bất ngờ hôm 15.8, với tổng số tiền lên tới 270 triệu Đài tệ (hơn 202 tỉ đồng).

Hãng tin CNA dẫn thông báo từ Taipower cho hay công ty sẽ bồi thường thiệt hại nói trên bằng cách cắt giảm tiền điện một ngày từ hóa đơn tiền điện của những hộ gia đình bị ảnh hưởng. Theo đó, Taipower sẽ thất thu 270 triệu Đài tệ.
Vụ mất điện xảy ra lúc 16 giờ 51 phút tại 17 thành phố và huyện ở Đài Loan và đến 21 giờ 40 phút cùng ngày hệ thống cung cấp điện mới hoạt động trở lại bình thường.
Vụ việc xảy ra do 6 máy phát điện tại Nhà máy điện Đại đàm ở thành phố Đào Viên, tây bắc Đài Loan, ngưng hoạt động sau khi một nhân viên vô tình khóa van cung cấp khí trong 2 phút.
Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Cơ quan kinh tế Đài Loan Lý Thế Quang lập tức đệ đơn từ chức và đã được Viện trưởng Hành chính viện Lâm Toàn phê chuẩn, theo CNA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.