Đại tá Nga thiệt mạng tại Syria

08/12/2016 08:26 GMT+7

RT ngày 7.12 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cố vấn quân sự của nước này tại Syria, đại tá Rouslan Galistky đã tử vong sau khi bị thương nặng do trúng đạn của lực lượng nổi dậy khu vực phía tây Aleppo.

Đây là sĩ quan cấp bậc cao nhất thiệt mạng kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự hỗ trợ Damascus “chống khủng bố”.
Trước đó, ngày 5.12, một bệnh viện dã chiến của Nga ở thành phố Aleppo bị pháo kích, làm 2 y tá thiệt mạng và 1 bác sĩ bị thương nặng. Moscow cáo buộc đây là hành động của phe nổi dậy và yêu cầu cộng đồng quốc tế lên án.
Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, quân đội Syria tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Aleppo. Theo AFP, với sự yểm trợ từ các đợt không kích của Nga, các binh sĩ của nước này đã đẩy lùi gần như toàn bộ các tay súng nổi dậy khỏi khu vực phía đông thành phố. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.