Dân Houston chạy lũ

28/08/2017 08:08 GMT+7

Ngập lụt tràn lan sau bão lớn Harvey đã đẩy Houston, thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ, vào tình trạng bị cô lập vào ngày 27.8, do các phi trường chính và hệ thống đường cao tốc ngưng hoạt động.

Hai phi trường chính của thành phố Houston thuộc bang Texas đã ngưng toàn bộ các chuyến bay thương mại, và hai bệnh viện buộc phải di tản bệnh nhân. Một đài truyền hình địa phương cũng ngưng phát sóng vì lụt, theo Reuters ngày 28.8.

Tính đến thời điểm này, ít nhất 3 người thiệt mạng trong khi số người bị thương chưa được xác định.

Một thành viên của Vệ binh quốc gia cõng một người dân rời khỏi khu vực bị lũ ở Houston Reuters
Vệ binh quốc gia Texas hỗ trợ người dân di tản bằng xe công binh Reuters
Khu trung tâm của Houston bị ngập trong nước Reuters
Một gia đình được cứu khỏi nước lũ bằng xuồng máy cánh quạt Reuters
Một tuyến đường chính ở Dickinson bị ngập trong lũ Reuters
Đường cao tốc I-45 “biến mất” trước ảnh hưởng của bão Harvey Reuters
Di tản dân bằng xe thiết giáp chống mìn Reuters
Một số người buộc phải rời nhà trong tình cảnh này Reuters
Một người đi mô tô bỏ xe bước trên lằn ranh đường cao tốc I-225 Reuters
Trực thăng của Lực lượng cảnh sát biển Mỹ cũng tham gia nỗ lực sơ tán Reuters
Những người được đưa đến nơi tạm cư an toàn bằng trực thăng Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.