Đánh bom thảm khốc ở Li Băng

21/10/2012 03:05 GMT+7

LHQ, Liên minh châu Âu, Anh, Mỹ, Pháp và Iran hôm qua đồng loạt lên án vụ đánh bom xe hơi, gần trụ sở một đảng phái có xu hướng chống Syria tại thủ đô Beirut của Li Băng vào chiều 19.10.

Nhiều năm qua, Beirut và Damascus vốn là hai nước láng giềng có khá nhiều “ân oán” chính trị với nhau. AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay vụ đánh bom này, với khoảng 30 kg thuốc nổ, xảy ra vào giờ cao điểm khi phụ huynh vừa đón con về nhà nên khiến 8 nạn nhân thiệt mạng cùng 86 người khác bị thương.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có ông Wissam al-Hassan, chỉ huy bộ phận tình báo của Lực lượng an ninh nội địa Li Băng, được cho là người chỉ trích chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Vì thế, hai lãnh đạo đảng đối lập ở Li Băng cáo buộc ông al-Assad đứng sau vụ tấn công trên.

Trong khi đó, Damascus lên án vụ tấn công nhưng chưa phản ứng về cáo buộc này.

Minh Trung

>> Mỹ chỉ trích vụ đánh bom xe hơi ở Beirut
>> Mỹ phá âm mưu đánh bom New York
>> Phá âm mưu đánh bom Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
>> Tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom Bali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.