Dịch cúm gia cầm bùng phát tại Malaysia

10/03/2017 06:45 GMT+7

Theo Reuters ngày 9.3, Bộ Nông nghiệp Malaysia đã thông báo đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây lan cao ở miền bắc nước này.

Vi rút H5N1 được xác nhận đã xuất hiện tại một nông trại ở làng Kampung Pulau Tebu tại bang Kelantan, làm chết một số con gà tại đây.
Chính quyền địa phương đã nhanh chóng cho tiêu hủy hết số gia cầm còn lại trong làng, đồng thời lập một ủy ban hành động cấp bang để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo tờ The Star dẫn nguồn từ giới chức Malaysia, cảnh sát đã dựng các rào chắn trong vòng bán kính 1 km quanh ngôi làng trên để ngăn chặn khả năng người dân tiếc của đem bán gia cầm ra thị trường.
Bộ trưởng Y tế Malaysia S.Subramaniam xác nhận chưa có trường hợp nhiễm vi rút trên ở người và chính quyền sẽ dùng mọi biện pháp phòng ngừa để kiểm soát dịch bệnh. Cũng theo ông Subramaniam, nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về nguồn gốc gây dịch bệnh.
Vi rút H5N1 cũng đã được tìm thấy tại Campuchia trong những tuần gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.