Diễn biến phiên tòa vụ tiền polymer

16/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 15.8, phiên tòa xét xử 8 cựu lãnh đạo 2 công ty thuộc Ngân hàng trung ương Úc về nghi án hối lộ quan chức nước ngoài tiếp tục diễn ra tại thành phố Melbourne.

Báo The Age dẫn lời công tố viên Nicholas Robinson cáo buộc các bị cáo chủ mưu hối lộ hàng triệu AUD cho giới chức ở Việt Nam, Indonesia và Malaysia trong giai đoạn 1999-2006 để giúp 2 công ty Securency và Note Printing Australia giành hợp đồng in tiền polymer. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng, theo báo The Australian.

Trước đó, cựu Giám đốc tài chính của Securency là David John Ellery thừa nhận “tính sai sổ sách”. Ông Ellery không thuộc nhóm 8 bị cáo nói trên và cam kết sẽ ra tòa làm chứng. Cũng liên quan đến vụ việc, cảnh sát đã thẩm vấn bà Elizabeth Masamune, từng giữ chức Tùy viên thương mại của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đầu thập niên 2000, theo báo The Age.

Văn Khoa

>> Úc cho thôi việc hai người trong “vụ tiền polymer”
>> Thủ tướng nói về nghi án in tiền polymer
>> Lại thêm những tờ tiền polymer bất ổn
>> Tiền polymer 50.000 đồng bị làm giả nhiều nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.