Điều chỉnh đường bay tránh vùng chiến sự

19/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 18.7, Vietnam Airlines (VNA) cho biết hãng này đã điều chỉnh lịch bay sau thông tin máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi tại Ukraine. VNA đã cho dừng 4 chuyến bay ngày 17.7 là VN37 Hà Nội - Frankfurt (Đức), VN17 Hà Nội - Paris (Pháp), VN55 Hà Nội - London (Anh) và VN11 TP.HCM - Paris (Pháp) để điều chỉnh lại.

Các chuyến bay này sau đó đã khởi hành vào sáng sớm 18.7. Ngay từ khi diễn ra khủng hoảng tại Ukraine, VNA đã chủ động triển khai điều chỉnh đường bay tránh vùng chiến sự để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, hàng loạt hãng hàng không lớn trên thế giới của các nước và vùng lãnh thổ như Korean Air, Asiana (Hàn Quốc), Qantas (Úc), China Airlines (Đài Loan), Singapore Airlines (Singapore), Cathay Pacific (Hồng Kông), Thai Airways (Thái Lan),… nhanh chóng thông báo điều chỉnh lộ trình bay qua Ukraine hoặc cho biết đã làm điều này từ lâu. Theo AFP, chính quyền Trung Quốc và Pháp cũng ra lệnh các hãng hàng không của mình phải tránh không phận Ukraine.

M.Vọng - M.Hà - C.Y

>> Thủ tướng Malaysia sốc trước vụ rơi máy bay MH17, thân nhân hành khách mòn mỏi đợi tin
>> Vụ máy bay rơi MH17: Một nửa hành khách là người Hà Lan
>> Không quân Nga bị tố bắn hạ máy bay Ukraine
>> Mảnh máy bay cháy, xác người la liệt trong vụ máy bay rơi ở Ukraine
>> Cận cảnh máy bay Malaysia rơi tại Ukraine
>> Clip: Máy bay Malaysia chở gần 300 người nghi bị bắn rơi
>> Máy bay Malaysia chở 295 người nghi bị bắn rơi ở biên giới Ukraine-Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.