Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật - Trung sau 8 năm

Bảo Vinh
Bảo Vinh
17/04/2018 11:45 GMT+7

Hôm qua, Nhật Bản và Trung Quốc có cuộc đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên sau 8 năm gián đoạn do một số mâu thuẫn, trong đó có việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát.

Theo Reuters, sự kiện diễn ra tại thủ đô Tokyo nhân chuyến thăm 3 ngày (15 - 17.4) của phái đoàn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Tại cuộc đối thoại, hai bên tập trung vào vấn đề hợp tác trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, cũng như những vấn đề thương mại và đầu tư.
Cuộc đối thoại diễn ra giữa thời điểm Trung Quốc và Mỹ có những căng thẳng về thương mại và sau khi Washington quyết định nâng thuế nhập khẩu với các mặt hàng nhôm và thép.
Đại diện nước chủ nhà - Ngoại trưởng Taro Kono tuyên bố hai bên chia sẻ quan điểm chung rằng cuộc chiến tranh thương mại sẽ gây ra tác động rất lớn đến sự thịnh vượng của nền kinh tế quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.