Đùa như thật

20/02/2017 10:10 GMT+7

Nhật báo El Hayat của Algeria vừa bị hớ nặng khi “trích dẫn” và giật lên trang nhất bài viết của trang tin châm biếm Le Gorafi về Chủ tịch đảng cực hữu Pháp Mặt trận dân tộc (FN) Marine Le Pen.

Le Gorafi ra đời vào kỳ bầu cử tổng thống Pháp năm 2012, chuyên nhại và chế lại thời sự chính trị, xã hội của nước này một cách hài hước. Gần đây, website châm biếm “đưa tin” bà Le Pen tuyên bố muốn “xây một bức tường bao quanh lãnh thổ để ngăn nhập cư bất hợp pháp và do Algeria chịu mọi kinh phí”.
Đương nhiên, đây là tin vịt để châm chọc, nhại theo bức tường gây nhiều tranh cãi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây tại biên giới với Mexico. Chủ tịch FN từ lâu vốn tỏ ra rất ủng hộ ông Trump.
Tuy nhiên, thông tin chế 100% của Le Gorafi lại được tờ El Hayat đăng lại do tưởng là chuyện thật, thậm chí còn đưa ra bìa chính và trích dẫn, bình luận rất nghiêm túc.
Nhật báo El Hayat đăng lại tin vịt của trang tin Le Gorafi và đưa ra bìa chính Chụp màn hình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.