Đức hứa điều máy bay hỗ trợ Pháp chống IS tại Syria

27/11/2015 06:00 GMT+7

Đức sẽ hỗ trợ quân sự cho Pháp trong việc chống IS tại Syria, bao gồm cung cấp thông tin tình báo từ vệ tinh, tiếp nhiên liệu trên không cho chiến đấu cơ Pháp và gửi máy bay Tornado đến trinh sát.

Đức sẽ hỗ trợ quân sự cho Pháp trong việc chống IS tại Syria, bao gồm cung cấp thông tin tình báo từ vệ tinh, tiếp nhiên liệu trên không cho chiến đấu cơ Pháp và gửi máy bay Tornado đến trinh sát.

Đưc sẽ điều máy bay Tornado đến Syria hỗ trợ Pháp - Ảnh: Không quân MỹĐưc sẽ điều máy bay Tornado đến Syria hỗ trợ Pháp - Ảnh: Không quân Mỹ
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hứa hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Pháp Francois Hollande trong việc chống IS, trang Politico ngày 26.11 dẫn nguồn tin từ Đức.
Nếu được tiến hành, đây sẽ là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Đức tại Syria và Iraq, dù chỉ là vai trò hỗ trợ. Đến nay, Đức chỉ tham gia hạn chế trong việc trang bị cho các lực lượng Peshmerga người Kurd ở Iraq và quân đội nước này cũng hiện diện tại Mali để tạo điều kiện cho Pháp dồn quân đánh IS.
Trong các cuộc gặp các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Ý trong tuần này nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ, Tổng thống Pháp Hollande đã nói rằng Đức cần hành động nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống IS.
Thủ tướng Merkel sẽ trình bày lời đề nghị hỗ trợ cho Pháp với các bộ trưởng Đức và các thành viên đảng bảo thủ của bà vào ngày 26.11. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế 2 nước ngày 25.11 cũng đã đề xuất lập ra một quỹ 10 tỉ euro cho việc chống khủng bố và cải thiện việc giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn tại châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.