Dùng máy phát hiện nói dối răn đe nhân viên Nhà Trắng

12/09/2017 10:06 GMT+7

Tờ Washington Examiner đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đang cân nhắc ý tưởng dùng máy phát hiện nói dối truy tìm những thành viên Hội đồng An ninh quốc gia (NSA) để rò rỉ thông tin mật.

Với ý tưởng này, từng thành viên của NSA sẽ được nối với thiết bị chuyên dụng và trả lời các câu hỏi thẩm tra.
Theo trang Axios, ông Sessions đưa ra đề xuất trên sau khi nghi ngờ có quan chức đã tiết lộ bản ghi chép cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo nước ngoài, vốn được NSA phân loại là thông tin mật.
Ông Sessions hy vọng phương pháp này có thể khiến các quan chức lo sợ mà từ bỏ ý định tuồn tin mật bất hợp pháp.
Phát ngôn viên Ian Prior của ông Sessions và Văn phòng đối ngoại Bộ Tư pháp từ chối bình luận về thông tin này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.