F-35A thắng áp đảo trong diễn tập không chiến

06/02/2017 19:15 GMT+7

Tiêm kích tàng hình F-35A của Không quân Mỹ đã chứng tỏ ưu thế vượt trội với tỉ lệ thắng/thua là 15:1 trong cuộc diễn tập không chiến Red Flag tại bang Nevada.

Tạp chí The Aviationist ngày 5.2 dẫn nguồn từ Defense News cho biết một phi đội F-35A của Không quân Mỹ trong thời gian tham gia cuộc diễn tập không chiến Red Flag đã tỏ ra vượt trội khi tham gia các cuộc không chiến cùng các máy bay thế hệ 4 và cả với tiêm kích tàng hình F-22.

Cuộc diễn tập Red Flag 17-01 bắt đầu từ ngày 23.1 và kéo dài đến 10.2, quy tụ các loại tiêm kích F-18, F-16, F-35A và F-22 của Mỹ cùng máy bay của đồng minh gồm tiêm kích Typhoon của Anh và máy bay trinh sát của Úc. Ngoài ra còn có cả oanh tạc cơ siêu thanh B1B, máy bay tiếp dầu cùng máy bay C-130 của Mỹ tham gia.

Red Flag tiến hành tại thao trường rộng 11.735 km2 thuộc căn cứ không quân Nellis ở tây bắc thành phố Las Vegas, bang Nevada. Cuộc diễn tập này kéo dài nhiều lần trong năm, nhằm huấn luyện đào tạo kỹ năng tác chiến của không quân Mỹ và đồng minh.

F-35A cất cánh căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada, tham gia diễn tập Red Flag 17-01 Không lực Mỹ

Loại tiêm kích F-35A của Không quân Mỹ lần đầu tiên tham gia Red Flag với 13 chiếc từ căn cứ không quân Hill (bang Utah). Chỉ sau 2 tuần của Red Flag, F-35A qua 110 phi vụ đã chứng tỏ là đối thủ cực kỳ khó nhằn khi tỉ lệ tiêu diệt đối thủ của tiêm kích tàng hình này ở mức 15-1 (hạ 15 máy bay đối phương mà chỉ mất 1), tuy F-35 không phải dùng để không chiến như loại F-22.

Trung tá không quân George “Banzai” Watkins, chỉ huy phi đoàn chiến đấu cơ số 34 (trang bị F-35A) ở căn cứ Hill nói với trang tin DVIDS của Quân đội Mỹ rằng bay trên F-35A có cảm giác như thống trị cả bầu trời. “Tôi có 4 phi công F-35A vốn từng bay F-15 và F-16 tham gia Red Flag nhiều năm qua, và nói với tôi rằng họ kinh ngạc khi lái F-35. Đó là họ chưa bao giờ có nhiều nhận thức về tình huống khi đang bay, như biết rõ ràng ai là ai trên không, biết ai đang bị đe dọa, và biết nơi cần phải tới. Bạn không thể có tất cả các thông tin cùng lúc như vậy khi lái tiêm kích thế hệ thứ 4”, ông Watkins nói. 

Và thật nguy hiểm cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 như F-16 giáp mặt với F-35 trên không, ông Watkins tự hào.

Red Flag chia làm 2 tốp tập luyện với nhau để phi công quen với kịch bản chiến đấu như thực và gia tăng khả năng sống sót. Đó là chia thành 2 nhóm quân xanh (ta) và quân đỏ (địch) đối kháng nhau từ không chiến, tấn công mục tiêu dưới đất, tìm kiếm cứu hộ, và tham gia các nhiệm vụ đặc biệt.

Trong lần diễn tập đầu tiên ở Red Flag, các chiếc F-35A bay cùng đội F-22. Trong khi F-22 khống chế bầu trời thì F-35A dùng các cảm biến phát hiện các mục tiêu phòng không trên mặt đất và tấn công tiêu diệt bằng bom loại 1 tấn dẫn đường bằng GPS, dọn đường cho các máy bay chiến đấu thế hệ 4 tham gia tấn công sau đó. Chiến đấu cơ thế hệ 4 khó mà sống sót nếu thực hiện sứ mạng như của F-35, theo nhận xét của DVIDS.

Nạp vũ khí vào khoang bụng của F-35A tại căn cứ Nellis, chuẩn bị cho cuộc diễn tập Red Flag 17-01 Không lực Mỹ

Trước F-35A, loại F-35B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ lần đầu tham gia Red Flag hồi tháng 7.2016 và cũng chứng tỏ ưu thế vượt trội.

F-35A là phiên bản dành cho Không quân, giá khoảng 100 triệu USD/chiếc. Mới đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm việc với tập đoàn Lockheed Martin, hãng này đã đồng ý giảm giá bán F-35A xuống còn hơn 90 triệu USD/chiếc và sau đó Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt mua tiếp 90 chiếc nữa, theo Defense News ngày 3.2. Đây là lô hàng thứ 10, gồm các loại F-35A cho Không quân, F-35B cho Thuỷ quân lục chiến và F-35C cho Hải quân. Giá F-35A của lô thứ 10 giảm 7,3% so lô hàng thứ 9 còn 94,6 triệu USD/chiếc, F-35B giảm 6,7% còn 122,8 triệu USD, và F-35C là 121,8 triệu USD/chiếc (giảm 7,9%).

Trong 90 chiếc này có cả số F-35A giao cho các nước đồng minh như Na Uy, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng Anh là loại F-35B (3 chiếc).

Xem F-35A cùng máy bay các loại tham gia diễn tập không chiến Red Flag 17-01 (Không lực Mỹ):
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.