Giá dầu thô tăng nhẹ

07/07/2011 08:37 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (7.7, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tiếp tục tăng nhẹ.

Ghi nhận trong giao dịch điện tử sau thời điểm chốt phiên 6.7, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng lên mức 97,26 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương tăng 0,6% so với mức chốt phiên 5.7.

Chốt phiên 6.7, giá dầu giao kỳ hạn tại đây giảm nhẹ 24 cent xuống còn 96,65 USD/thùng. Hiện giá dầu thô tại đây cao hơn 31% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng nhẹ là việc Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới 1.7) đã giảm khoảng 3,2 triệu thùng, xuống còn 357,1 triệu thùng.

Trong khi đó, các chuyên gia dự báo số liệu công bố của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vào tối nay (7.7, giờ VN) có thể sẽ giảm 2,5 triệu thùng. Báo cáo của API và DOE đều công bố muộn hơn một ngày so với thường lệ do vướng ngày Quốc khánh Mỹ.

Báo cáo dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm trong khi nhập khẩu không giảm chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ đang có dấu hiệu gia tăng.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London cũng tăng nhẹ 1 cent, lên thành 113,62 USD/thùng.

Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô WTI tại New York và dầu Brent tại London ở mức 16,42 USD/thùng, nghiêng về phía giá dầu Brent.

Theo dự báo của các chuyên gia thuộc Citigroup Global Markets, chênh lệch giá giữa hai loại dầu thô này từ nay tới giữa năm 2012 có thể nới rộng tới 40 USD/thùng.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.