Giới trẻ Singapore đang dễ dãi với ma túy

29/04/2017 08:04 GMT+7

Khảo sát của Hội đồng quốc gia chống lạm dụng ma túy Singapore (NCADA) công bố ngày 27.4 cho thấy giới trẻ nước này ngày càng có thái độ dễ dãi với ma túy và hầu hết người mới nghiện đều dưới 30 tuổi.

Trong số những người tuổi từ 13 - 21, 16% có thái độ cởi mở hơn về ma túy trong khi con số của năm 2013 chỉ là 11%. Bên cạnh đó, 33% không nghĩ rằng cần sa là chất gây nghiện, 35% nghĩ đây là chất phổ biến và 12,6% cho rằng nên hợp pháp hóa chất này.
“Điều này có nghĩa là ma túy bắt đầu được giới trẻ xem là có thể chấp nhận được và là thú vui, họ không có khái niệm về rủi ro và nguy cơ”, chuyên gia về chất gây nghiện Thomas Lee cảnh báo.
Ngoài ra, khảo sát còn chỉ ra rằng nhận thức của giới trẻ về ma túy chủ yếu có được từ các phương tiện truyền thông đại chúng như báo đài, mạng xã hội và các website về các chương trình giáo dục phòng chống ma túy.

NCADA tiến hành khảo sát từ năm 2015 - 2016 đối với 2.748 người từ 13 - 30 tuổi và 1.212 người từ 31 - 60 tuổi.
Tính tổng thể, có 81% người được hỏi cho biết có quan điểm tiêu cực về ma túy.
Chủ tịch NCADA Hawazi Daipi cho rằng các bậc phụ huynh và cộng đồng cần cảnh giác về xu hướng ngày càng có nhiều nạn nhân nghiện ma túy là người trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.