Hà Lan công bố điều tra: MH17 bị trúng ‘vật thể năng lượng cao từ bên ngoài’

09/09/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Đội điều tra Hà Lan về vụ rơi máy bay số hiệu MH17 cho biết chiếc máy bay bị rơi ở miền đông Ukraine nhiều khả năng là do bị trúng hàng loạt 'các vật thể năng lượng cao từ bên ngoài máy bay'.

(TNO) Đội điều tra Hà Lan về vụ rơi máy bay số hiệu MH17 cho biết chiếc máy bay bị rơi ở miền đông Ukraine nhiều khả năng là do bị trúng hàng loạt “các vật thể năng lượng cao từ bên ngoài máy bay”.

 
Hiện trường vụ rơi máy bay số hiệu MH17 tại Ukraine - Ảnh: AFP

Báo cáo sơ bộ do Cơ quan An toàn Hà Lan công bố ngày 9.9 không nói chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi vì trúng tên lửa đất đối không, theo AP.

Ngoài ra, báo cáo của cơ quan điều tra Hà Lan còn cho biết chiếc máy bay đã văng ra thành nhiều mảnh ngay trên không.

“Chuyến bay MH17… của hãng hàng không Malaysia Airlines bị vỡ trên không có lẽ là do bị hư hại về cấu trúc do các vật thể năng lượng cao đâm vào máy bay từ bên ngoài”, theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hà Lan.

“Không có dấu hiệu cho thấy MH17 rơi do sự cố kỹ thuật hay do tác động của phi công”, cơ quan điều tra Hà Lan nói.

Được biết, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 đã bị rơi ở miền đông Ukraine vào hôm 17.7, khiến toàn bộ 289 người trên máy bay thiệt mạng, phần đông là người Hà Lan.

TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Hoàng Uy

>> Mỹ có thể đang che đậy sự thật về vụ rơi máy bay MH17?
>> Malaysia bác thông tin MH17 bị chiến đấu cơ bắn rơi
>> Malaysia Airlines hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân MH17
>> Báo Malaysia: Chuyên gia Mỹ khẳng định MH17 bị máy bay bắn rơi
>> Báo Úc: Sắp tìm ra thủ phạm bắn MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.