Hạ viện Pháp có thể “đổi màu”

12/06/2012 03:05 GMT+7

Theo thông cáo sáng qua từ Bộ Nội vụ Pháp, đảng Xã hội tạm chiếm ưu thế với 29,35% số phiếu tại vòng đầu tiên bầu cử hạ viện, xếp trên đảng cánh hữu UMP (27,12%).

Tuy đảng cực hữu Mặt trận dân tộc đạt số điểm khá cao (13,6%) nhưng UMP chắc chắn sẽ không thỏa hiệp để kiếm thêm phiếu cho vòng 2.

Trong khi đó, đảng Xã hội rất rộng cửa để lập liên minh với các đảng cánh tả khác, nhằm đạt thế đa số quá bán (289/577 ghế) và giành lại hạ viện từ cánh hữu. Thăm dò của Viện CSA cho thấy tại vòng 2 vào ngày 17.6, đảng của tân Tổng thống François Hollande sẽ đạt từ 275 - 329 ghế tại hạ viện. Với việc 2 đảng cánh tả khác có thể giành trên 10 ghế, mọi việc đang rất thuận lợi cho đảng Xã hội. Nếu thế, cánh tả sẽ chiếm ưu thế toàn diện tại chính trường Pháp: Điện Élysée, thượng viện, hạ viện cùng phần lớn các chính quyền địa phương.

Lan Chi

>> Đảng cầm quyền Pháp dẫn đầu bầu cử quốc hội
>> Tổng thống Pháp bất ngờ đến Afghanistan
>> Tổng thống Pháp đến trễ tại hội nghị thượng đỉnh NATO
>> Pháp: Cắt giảm 30% lương tổng thống, bộ trưởng
>> Pháp công bố nội các mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.