Hải quân Ấn Độ cấp tập sắm vũ khí

18/05/2012 03:09 GMT+7

Hải quân Ấn Độ vừa thông báo kế hoạch bổ sung thêm ít nhất 5 tàu chiến mới mỗi năm trong thập niên tới, theo tờ The Economic Times.

Hầu hết số tàu chiến mà Ấn Độ dự định trang bị đều thuộc loại hiện đại và được mua từ các nước như Mỹ, Nga, Pháp, Ý. Năm 2013, nước này sẽ triển khai thêm 2 tàu ngầm hạt nhân cùng với hàng không mẫu hạm mới mang tên INS Vikramaditya.

Hiện nay, tàu INS Vikramaditya đã sẵn sàng để thực hiện chuyến chạy thử vào ngày 25.5. Cuối tháng trước, hải quân Ấn Độ bổ sung tàu ngầm hạt nhân INS Chakra, thuê của Nga, vào biên chế chính thức.

Trước đó, vào ngày 4.4, New Delhi cũng đã tiếp nhận chiếc tàu hộ tống tàng hình đầu tiên thuộc lớp Teg. Ngoài ra, hải quân Ấn Độ cũng tính mua thêm 500 máy bay gồm 100 chiến đấu cơ. Nằm trong số chiến đấu cơ mua mới, 45 chiếc MiG-29 sẽ được trang bị cho tàu sân bay.

Lê Loan

>> Cơn sốt căn cứ không quân trên biển
>> Ấn Độ, Nga tăng cường vũ trang

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.