Hải quân Thái Lan xây cảng tàu ngầm

11/03/2017 10:42 GMT+7

Tờ Bangkok Post đưa tin hải quân Thái Lan quyết định tiến hành kế hoạch xây dựng bến cảng phục vụ neo đậu và sửa chữa dành cho 3 tàu ngầm chuẩn bị mua từ Trung Quốc.

Theo nguồn tin hải quân, vị trí được chọn nằm trong Khu phức hợp đóng tàu hải quân Mahidol Adulyadej thuộc tỉnh Chon Buri. Trước đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon đã thị sát địa điểm này.
Tướng Prawit cho biết thêm hải quân đang chờ chính phủ thông qua ngân sách mua tàu ngầm và theo Bangkok Post, nhiều khả năng kế hoạch sẽ được chuẩn thuận trong tháng này.
Từ năm 2015, quân đội Thái Lan đã đề xuất chi khoảng 1,6 tỉ USD để mua 3 tàu ngầm S26T hiện đại từ Trung Quốc nhưng dự định này bị trì hoãn suốt năm 2016 vì nhiều lý do.
Thái Lan hiện là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á sở hữu một tàu sân bay, mua từ Tây Ban Nha trong thập niên 1990, nhưng lại không có tàu ngầm nào đang hoạt động.

tin liên quan

Du lịch quân sự tại Thái Lan
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) vừa đề xuất ý tưởng táo bạo là mở cửa các cơ sở quân sự đón du khách với đối tượng chính là khách Trung Quốc đi lẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.