Hàn Quốc, Nhật Bản bất đồng về "nô lệ tình dục"

04/03/2007 00:04 GMT+7

Giới chính trị Hàn Quốc hôm qua đã yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản S.Abe rút lại lời nhận xét rằng liệu nhiều phụ nữ châu Á có phải đã bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục trong suốt Thế chiến 2 hay không. Họ cũng yêu cầu ông Abe phải xin lỗi về vấn đề này.

Theo BBC, Thủ tướng Abe hôm 1.3 đã gây ra làn sóng giận dữ ở nhiều nơi khi nói rằng không có bằng chứng cho thấy phụ nữ đã bị ép làm nô lệ tình dục. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Hàn Quốc Song Min-soon lên tiếng rằng nhận xét của ông Abe là không có lợi cho tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai nước và những ai nghi ngờ thì phải đối mặt với sự thật.

Theo các nhà lịch sử, ít nhất 200.000 phụ nữ - hầu hết đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc - đã bị ép buộc phục vụ trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản tại châu Á trong suốt Thế chiến thứ 2. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.