Hàn Quốc sẽ lắp 30.000 máy lạnh cho các doanh trại quân đội, cảnh sát

24/08/2016 20:01 GMT+7

Hàn Quốc sẽ chi hơn 56 triệu USD trong ngân sách quốc gia của năm 2017 để lắp đặt 30.000 máy điều hoà nhiệt độ cho các trại lính và đồn cảnh sát.

Đây là kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc và được Bộ trưởng Tài chính Yoo Il-ho công bố ngày 24.8.
Mục đích của kế hoạch  là nhằm cải thiện điều kiện làm việc của các quân nhân và cảnh sát để họ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh và lãnh thổ quốc gia, hãng tin Yonhap cho hay. Nam thanh niên Hàn Quốc từ 18 đến 35 phải tham gia quân đội để thực hiện nghĩa vụ công dân trong 2 năm.
Bộ tài chính cho biết ngoài các doanh trại quân đội và đồn cảnh sát, xe buýt phục vụ cho cảnh sát cũng sẽ được thay hệ thống điều hoà mới. Dự kiến sẽ có 180 xe buýt gắn máy lạnh dùng cho cảnh sát được đưa vào sử dụng.
Seoul cũng có kế hoạch tăng cường khả năng theo dõi và giám sát cho lực lượng Cảnh sát biển để ngăn chặn việc đánh bắt cá trái phép của ngư dân Trung Quốc trong lãnh hải Hàn Quốc.
Trước những dự báo ngư dân Trung Quốc sẽ tăng cường đánh bắt ở vùng biển nước khác, trong đó có Hàn Quốc, Seoul bổ sung thêm ngân sách cho hoạt động bảo vệ lãnh hải lên 10 tỉ won (9 triệu USD) năm 2017, so với chỉ 2 tỉ won năm 2016.
Ngân sách quốc gia năm 2017 của Hàn Quốc ước đạt 400.000 tỉ won, tương đương 356 tỉ USD, tăng 3,7% so với năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.