Hàng chục ngàn người Đức sơ tán để tránh bom 'khủng'

25/12/2016 12:02 GMT+7

Hơn 54.000 người dân thành phố Augsburg (Đức) đã phải sơ tán sau khi chính quyền phát hiện một quả bom 1,8 tấn có từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2.

Chính quyền thành phố Augsburg ngày 24.12 đã ra lệnh sơ tán người dân ở khu vực miền nam thành phố trong bán kính 1,8 km để vô hiệu hoá quả bom này, theo AP. Khoảng 32.000 hộ dân (hơn 54.000 người) nằm trong diện phải sơ tán.
Quả bom nặng 1,8 tấn được cho là do Không quân Anh ném xuống thành phố trong thời Chiến tranh thế giới thứ 2. Khu vực ảnh hưởng được ước tính bao phủ toàn bộ một quận ở Augsburg, bao gồm cả khu trụ sở chính quyền và nhà thờ.
Khoảng 4.000 cảnh sát, lính cứu hoả và lực lượng khẩn cấp đã được điều động để hỗ trợ người dân sơ tán. Những người dân không có nơi nào khác để trú ẩn thì được đưa đến các trường học. Những bệnh nhân ở các bệnh viện trong khu vực cũng được hỗ trợ.
Cảnh sát ngày 25.12 thông báo không ai được đi vào khu vực sơ tán từ 8 giờ cho đến 10 giờ cùng ngày. Thời gian để tiến hành vô hiệu hoá quả bom "khủng" này cũng không được nêu rõ.
Việc phát hiện các quả bom từ thời chiến tranh còn sót lại không phải là chuyện hiếm ở Đức. Đây là đợt sơ tán với số người kỷ lục kể từ đợt sơ tán 45.000 người tại thành phố Koblenz để vô hiệu hoá một quả bom vào năm 2011.
Thành phố Augsburg bị phá huỷ nặng nề trong 2 ngày 25 - 26.2.1944 khi hứng chịu các đợt oanh kích của hàng trăm máy bay ném bom thuộc quân đồng minh. Trước đó, thành phố này cũng hứng chịu một đợt tấn công lớn vào tháng 4.1942.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.