Hãng súng AK-47 mở rộng sản xuất

02/02/2017 09:31 GMT+7

Tập đoàn Kalashnikov nổi tiếng với mẫu súng trường AK-47 vừa thông báo sẽ tuyển dụng thêm 1.700 nhân công nhằm đáp ứng tình trạng cầu vượt cung trong thời gian gần đây.

Đài CNBC dẫn lời Tổng giám đốc Alexey Krivoruchko cho hay hãng quyết định tăng 1/3 số nhân công do các đơn hàng từ nước ngoài tăng mạnh và dây chuyền sản xuất sẽ phải vận hành 3 ca mỗi ngày từ nay đến hết tháng 4.2017.
Hiện hãng có khoảng 5.500 nhân công và số lao động mới sẽ được bổ sung vào các vị trí thợ máy, thợ mài, sửa lắp dụng cụ và vận hành thiết bị.
Tháng 8.2016, Kalashnikov đã mở cửa hiệu tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow (Nga) để giới thiệu các mẫu súng săn và súng mô hình. Tập đoàn này nổi tiếng nhờ mẫu súng trường AK-47 có chi phí sản xuất thấp và hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
AK-47 được thiết kế bởi người lính Hồng quân Liên Xô Mikhail Kalashnikov vào năm 1947 khi ông đang nằm viện chữa thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.