Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền nhấn nút 'like' trên Facebook

19/09/2013 12:51 GMT+7

(TNO) Một tòa án liên bang ở Mỹ ngày 18.9 phán rằng nhấn nút "like" (thích) trên website là một phần của quyền tự do ngôn luận quy định trong hiến pháp Mỹ. Phán quyết này được đưa ra trong một vụ xét xử "bị sa thải vì phản sếp trên Facebook".


Biểu tượng nút "like" tại đường vào trụ sở Facebook ở bang California, Mỹ - Ảnh: AFP

Tòa án ở thành phố Richmond của bang Virginia (Mỹ) đưa ra phán quyết trong phiên xử vụ kiện của một nhân viên làm việc tại Văn phòng cảnh sát trưởng Richmond ngày 18.9, theo AFP.

Người nhân viên này cho rằng anh ta bị sa thải bởi vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình, tức là nhấn “like” ủng hộ phe đối lập với sếp (cảnh sát trưởng thành phố Richmond).

Hồ sơ dài 81 trang của tòa án có đoạn khẳng định người nhân viên này có quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nhấn nút “like” trên Facebook.

Tổ chức tự do dân sự ACLU và Facebook cũng đã làm đơn gửi tòa án ủng hộ quan điểm xem nút “like” trên Facebook là "một lời nói được bảo vệ theo quyền tự do ngôn luận nêu trong hiến pháp Mỹ".

Phúc Duy

>> Vợ ly dị chồng vì Facebook
>> Ba binh sĩ Ấn Độ bị sa thải vì... Facebook
>> Tung ảnh nóng lên Facebook để tống tình
>> Giả facebook trả thù sếp cũ bị phạt 10 triệu đồng
>> Phạt tù kẻ tung ảnh người yêu khỏa thân lên Facebook

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.