Hơn 50.000 người Đức bị làm “chuột bạch”

13/05/2013 03:15 GMT+7

Tờ Der Spiegel ngày 12.5 dẫn hồ sơ lưu trữ của ngành y tế Đức cho biết có hơn 50.000 người dân CHDC Đức (Đông Đức) bị lợi dụng để thử nghiệm thuốc mới cho các hãng dược phương Tây.

Hành vi phi nhân này đến đầu thập niên 1990 mới kết thúc. Các nạn nhân đã bị biến thành “chuột bạch” trong khoảng 600 cuộc nghiên cứu ở 50 cơ sở y tế.

Trong đó, nhiều ca đã tử vong khi thử các loại thuốc trị cao huyết áp hoặc giúp tăng cường lưu thông máu. Các hãng dược không ngại chi tiền để thực hiện thí nghiệm, ở một số trường hợp có thể lên đến 400.000 euro (theo tỷ giá hiện nay). Những tập đoàn có liên quan như Bayer (Đức), Novartis (Thụy Sĩ)... khẳng định những vụ thử nghiệm tuân thủ quy định của chính phủ. Trong khi đó, theo Der Spiegel, nhiều nạn nhân không hay biết gì, như trường hợp người nghiện rượu đang say xỉn bị cho thử thuốc của Hãng Bayer.

Lan Chi

>> Biến trẻ em thành “chuột bạch”
>> Đem người dân ra làm “chuột bạch”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.