Hy vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Triều

24/08/2017 08:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đánh giá cao việc lãnh đạo Triều Tiên “bắt đầu tôn trọng” Mỹ và cho rằng “có lẽ điều tích cực đang diễn ra”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23.8 đưa tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thị sát Viện Nghiên cứu hóa chất thuộc Học viện Khoa học quốc phòng và ra lệnh gia tăng sản xuất động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu dịu bớt khi bản tin trên KCNA không kèm theo lời lẽ đả kích Mỹ như thông thường, trong khi Washington cũng có nhận xét tích cực về Bình Nhưỡng.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đánh giá cao việc lãnh đạo Triều Tiên “bắt đầu tôn trọng” Mỹ. “Nhưng có lẽ điều tích cực đang diễn ra”, Reuters dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng nhận định.
Tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói ông hài lòng về sự kiềm chế “chưa từng có” của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng đối thoại trong tương lai gần. “Không có vụ phóng tên lửa hay hành động khiêu khích nào từ phía Triều Tiên. Hy vọng đây là dấu hiệu mà chúng ta đang trông đợi”, ông phát biểu.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo vẫn chưa thể sớm lạc quan khi Triều Tiên vẫn tuyên bố kế hoạch phóng tên lửa nhằm hướng đảo Guam của Mỹ “đã sẵn sàng và có thể triển khai bất cứ lúc nào”.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đưa vào danh sách trừng phạt 6 tổ chức của Trung Quốc, bên cạnh 1 tổ chức của Nga, 1 tổ chức của Triều Tiên cùng một số cá nhân bị cho có liên quan đến hoạt động hỗ trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.