Indonesia bắt 213 tù nhân vượt ngục

08/05/2017 09:20 GMT+7

Cảnh sát Indonesia đã bắt lại ít nhất 213 tù nhân bỏ trốn sau vụ bạo động tại nhà tù ở đảo Sumatra. Ông Wayan Dusak, một quan chức thuộc Bộ Tư pháp và Nhân quyền, cho biết 447 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Sialang Bungkuk vào hôm qua.

tin liên quan

Indonesia bắt 6 binh sĩ Singapore nhập cảnh lậu
Tờ The Jakarta Post ngày 24.4 đưa tin chính quyền TP.Batam trên quần đảo Riau của Indonesia đã tạm giữ 32 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, trong đó có 6 binh sĩ Singapore.
“Còn 234 tù nhân chạy thoát”, ông Dusak nói. Vụ vượt ngục xảy ra vào giữa trưa 5.5 khi tù nhân được đưa ra khỏi buồng giam để dự lễ cầu nguyện của đạo Hồi.
Nhiều phạm nhân chạy tứ tán khỏi nhà tù và một số người bị bắt lại. Nhà chức trách cho biết phạm nhân tại nhà tù này trước đó đã khiếu nại về cách họ bị đối xử và cáo buộc một số quản giáo có hành vi bạo lực.
Sialang Bungkuk có sức chứa tối đa 700 người nhưng hiện giam đến 1.870 tù nhân, trong khi chỉ có 6 quản giáo làm nhiệm vụ canh gác, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.