IS lập đại bản doanh mới ở Libya

30/11/2015 09:57 GMT+7

Báo chí Mỹ dẫn nguồn tin từ cơ quan mật vụ Libya cho biết, lực lượng IS đã tăng cường sự hiện diện tại Libya và thiết lập một căn cứ quân sự mới ở thành phố Sirte bên bờ biển Địa Trung Hải.

Báo chí Mỹ dẫn nguồn tin từ cơ quan mật vụ Libya cho biết, lực lượng IS đã tăng cường sự hiện diện tại Libya và thiết lập một căn cứ quân sự mới ở thành phố Sirte bên bờ biển Địa Trung Hải.

Chiến binh IS gần nhà máy điện ở Sirte, Libya; ảnh do tổ chức SITE cung cấp ngày 9.6.2015 - Ảnh: AFPChiến binh IS gần nhà máy điện ở Sirte, Libya; ảnh do tổ chức SITE cung cấp ngày 9.6.2015 - Ảnh: AFP

Theo ren.tv (Nga) ngày 29.11, cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này đã tạo điều kiện cho quân khủng bố chỉ trong vòng một năm qua đã tăng cường hàng ngũ của mình tại Sirte từ 200 lên 5.000 người, tờ Wall Street Journal nhận xét. Từ ngày tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ, các lực lượng khủng bố bắt đầu hoành hành tại Libya trong bối cảnh nơi đây đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giành quyền lực.

Theo ren. tv, các thủ lĩnh IS đã đưa ra lời kêu gọi tất cả các lực lượng khủng bố hãy tập trung về Libya để thực hiện ý đồ đánh chiếm các mỏ dầu và các nhà máy lọc dầu ở gần Sirte. Điều này khiến chính quyền Libya vô cùng lo sợ.
Các cơ quan tình báo quân sự trong khu vực nhận định, mục tiêu gần nhất của các chiến binh IS là một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nước Ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.