IS nhận trách nhiệm vụ xả súng giết 4 cảnh sát Ai Cập

29/11/2015 16:02 GMT+7

Một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Ai Cập nhận trách nhiệm vụ xả súng gần một di tích lịch sử bên ngoài thủ đô Cairo khiến 4 cảnh sát thiệt mạng, theo The New York Times ngày 29.11.

Một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Ai Cập nhận trách nhiệm vụ xả súng gần một di tích lịch sử bên ngoài thủ đô Cairo khiến 4 cảnh sát thiệt mạng, theo The New York Times ngày 29.11.

Kim tự tháp ở Saqqara, Cairo, gần nơi xảy ra vụ xả súng hôm 28.11 làm 4 cảnh sát thiệt mạng - Ảnh: ReutersKim tự tháp ở Saqqara, Cairo, gần nơi xảy ra vụ xả súng hôm 28.11 làm 4 cảnh sát thiệt mạng - Ảnh: Reuters
Một tuyên bố phát tán trên mạng của những người ủng hộ IS ngày 29.11 đã thề tiếp tục nhắm vào những “binh sĩ của kẻ bạo ngược”, ám chỉ Tổng thống Abdel-Fattah el-Sisi, người chỉ huy cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi vào năm 2013.
Hiện chưa thể xác nhận tính xác thực của tuyên bố trên, nhưng nó giống với các tuyên bố do nhóm này đưa ra trước đây.
Theo hãng tin AP, các vụ tấn công của chiến binh Hồi giáo đã gia tăng kể từ ông Morsi bị lật đổ, khi chính phủ Ai Cập bắt đầu chiến dịch trấn áp sâu rộng nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi và các nhà hoạt động khác.
Vụ xả súng hôm 28.11 xảy ra ở khu vực ngoại ô của Cairo, gần Saqqara, nơi có công trình Kim tự tháp 4.600 năm tuổi. Các tay súng bịt mặt đã xả súng vào một chốt kiểm tra an ninh.
IS là tổ chức đã nhận trách nhiệm cài bom trên một máy bay chở khách của Nga, khiến máy bay nổ tung không lâu sau khi cất cánh khỏi sân bay Sharm-el-Sheikh trên bán đảo Sinai hồi tháng trước, làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.