Khí lạ trên đảo nổi sau động đất ở Pakistan

27/09/2013 10:12 GMT+7

(TNO) Một loại khí dễ cháy bí ẩn đã rò rỉ từ hòn đảo mới nổi lên sau trận động đất ở Pakistan hôm 24.9.

(TNO) Một loại khí dễ cháy bí ẩn đã rò rỉ từ hòn đảo mới nổi lên sau trận động đất ở Pakistan hôm 24.9.

 Khí lạ trên đảo nổi sau động đất ở Pakistan
Người dân Pakistan dùng thuyền ra tham quan hòn đảo mới nổi - Ảnh: Reuters

Nhà báo Bahram Baloch, người đã đi ra hòn đảo, nói với BBC ông và các người bạn tìm thấy cá chết vương vãi trên hòn đảo song loại khí lạ trên đảo là điều khiến họ tò mò nhất.

“Chúng tôi có thể nghe tiếng xì xì”, nhà báo Baloch nói.

Khi nhóm của ông Baloch đưa một que diêm cháy vào khe nứt nơi luồng khí thoát ra, thì nó bắt lửa và cháy dai dẳng, theo BBC.

“Ngay cả nước cũng không thể dập được nó, trừ khi dội thẳng các xô nước vào đó”, ông Baloch nói.

Một nhà nghiên cứu sinh vật biển Pakistan nói với kênh Geo TV rằng đó là khí mê tan. Tuy nhiên, một nhà địa vật lý thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nói nhận xét này không mấy chắc chắn.

“Theo chúng tôi biết, khí mê tan trong khu vực nằm sâu hơn và ở ngoài khơi”, ông này nói với ABC News.

Dù là loại khí gì thì các nhà khoa học cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu nó bởi hòn đảo dự kiến sẽ chìm xuống mặt biển trong vòng một năm. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Pakistan đã tăng lên 348 người, theo AP.

Sơn Duân

>> Trực thăng cứu trợ động đất ở Pakistan bị nã pháo
>> Đảo mới xuất hiện sau động đất ở Pakistan
>> Đảo mới hình thành sau động đất ở Pakistan
>> Động đất lớn tại Pakistan, 45 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.