Kyoto thu thuế phòng của du khách

02/10/2018 10:45 GMT+7

Thành phố cổ Kyoto của Nhật Bản đã bắt đầu đánh thuế du khách qua đêm tại khách sạn, quán trọ truyền thống và phòng cho thuê nhằm giải quyết tình trạng dồn ứ khách vào giờ cao điểm và cải thiện dịch vụ du lịch.

TTheo Hãng tin Kyodo News, khách sẽ bị áp thuế từ 200 - 1.000 yen/đêm (tương đương 41.000 - 204.000 đồng), tùy theo giá phòng. Dự kiến thành phố sẽ thu về 4,56 tỉ yen mỗi năm qua nguồn thuế này và sử dụng chúng cho các hoạt động quảng bá du lịch.
Kyoto là thành phố thứ ba tại Nhật Bản áp dụng thuế phòng trọ sau Tokyo và Osaka, chủ yếu nhắm vào du khách nghỉ ngơi tại các địa điểm thu trên 10.000 yen/đêm. Tuy nhiên, sinh viên và bạn đi cùng được miễn khoản thuế tăng thêm. Theo thống kê, có khoảng 15,57 triệu lượt khách đến Kyoto vào năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.