Lại rò rỉ chất thải phóng xạ tại Mỹ

23/02/2013 16:44 GMT+7

(TNO) Ít nhất 6 bồn chứa ngầm chất thải phóng xạ tại một cơ sở hạt nhân ở bang Washington (Mỹ) đang bị rò rỉ, chính quyền địa phương cho biết hôm 22.2.

(TNO) Ít nhất 6 bồn chứa ngầm chất thải phóng xạ tại một cơ sở hạt nhân ở bang Washington (Mỹ) đang bị rò rỉ, chính quyền địa phương cho biết hôm 22.2.

Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee mô tả tình hình tại cơ sở hạt nhân Hanford là “thông tin đáng lo ngại”, theo BBC.

Tuy nhiên, Thống đốc Jay Inslee nhấn mạnh rằng vụ rò rỉ trên hiện không gây nguy hại đối với sức khỏe con người.

 Lại rò rỉ chất thải phóng xạ tại Mỹ
Cơ sở hạt nhân Hanford tại bang Washington - Ảnh: AFP

Tại cơ sở Hanford hiện có gần 200 bể cũ chứa hàng triệu lít chất thải phóng xạ còn lại của quá trình sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân.

“Hiện chưa có nguy hại ngay lập tức hoặc trong tương lai gần đối với sức khỏe liên quan tới những rò rỉ mới được phát hiện này, vốn chỉ cách sông Columbia hơn 5 dặm (8 km). Nhưng dù sao đây là thông tin đáng lo ngại cho tất cả người dân  Washington”, ông Inslee nói.

Tuần trước, một bồn chứa chất thải ở cơ sở hạt nhân Hanford bị rò rỉ đã được công bố.

Các quan chức cho biết bồn này đang bị rò rỉ với tỷ lệ 300 gallon (1.136 lít) mỗi năm.

Họ cũng nói thêm rằng các cuộc thử nghiệm không phát hiện mức phóng xạ cao hơn gần các bồn chứa.

Cơ sở hạt nhân Hanford là nơi đầu tiên sản xuất plutonium để chế tạo bom nguyên tử trong Thế chiến thứ II và đã bị đóng cửa vào năm 1987, theo AFP.

Hanford cũng là nơi sản xuất ra plutonium dùng cho một trong hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản.

Huỳnh Thiềm

>> EU cảnh báo nhiều cơ sở hạt nhân Pháp
>> Bị virus tấn công, máy tính tại cơ sở hạt nhân Iran hát nhạc rock
>> Bí ẩn cơ sở hạt nhân Triều Tiên
>> Bão Sandy đe dọa nhà máy hạt nhân Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.