Lãnh đạo cực hữu Pháp thừa nhận tuyển dụng khống

06/04/2017 09:55 GMT+7

Bà Marine Le Pen, ứng viên tổng thống Pháp, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc đã lỡ lời về nghi án tuyển dụng “khống” nhân sự ở Nghị viện Châu Âu.

Trong cuộc tranh luận với 10 ứng viên tổng thống Pháp trên Đài BFMTV rạng sáng qua 5.4, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) Marine Le Pen đã lỡ lời về nghi án bà tuyển dụng “khống” nhân sự ở Nghị viện Châu Âu (EP).
Khi bị ứng viên đảng NPA Philippe Poutou chất vấn về vấn đề này, bà Le Pen thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, các thành viên FN không làm việc cho châu Âu mà là để chống lại châu Âu”.
Đây có thể xem là lời thừa nhận những gì mà EP cáo buộc Chủ tịch FN.
Trước đó, bà Le Pen bị cơ quan lập pháp EU yêu cầu trả lại 300.000 euro tiền lương cho 2 cộng sự “khống” khi cho rằng 2 “cộng sự” nhận lương của cơ quan này trên thực tế chỉ phục vụ cho FN.

tin liên quan

Khổ sở vì trùng tên
Bà Marine Le Pen, cư dân 40 tuổi ở thị trấn Lorient, tây bắc Pháp, gặp không ít chuyện dở khóc dở cười chỉ vì trùng cả họ lẫn tên với Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.