Lật xe tải chở đạn pháo của quân đội Mỹ ở Ba Lan

23/01/2017 09:14 GMT+7

Một xe tải quân sự Mỹ đã lật chỏng gọng trên đường ở miền Tây Ba Lan, làm rơi vãi đạn pháo dùng cho xe tăng M-1 Abrams, khiến 2 binh sĩ Mỹ bị thương.

Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 27 gần làng Piaski thuộc tỉnh miền Tây Lubuskie hồi cuối tuần qua.

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế bị mất lái và chiếc xe trượt khỏi đường chính… Xe tải lật đã làm rơi nhiều đạn pháo xe tăng”, theo trang tin Kontakt24 ngày 22.1 dẫn lời trung sĩ Kamila Wydrych thuộc Sở cảnh sát đô thị ở Zielona Gora, tỉnh Lubuskie.

Số đạn pháo này được vận chuyển cho xe tăng M-1 Abrams, dòng tăng chủ lực thế hệ thứ 3 của Mỹ, theo đài TVN24 dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ba Lan Bartholomew Misiewicz.

Hai binh sĩ (gồm 1 tài xế và hành khách) bị thương nhẹ, và đoạn đường bị phong tỏa suốt 23 giờ trước khi giao thông trở lại bình thường.

Quốc lộ 27 đi ngang thị trấn Zagan ở miền Tây Ba Lan, nơi hàng trăm binh sĩ và thiết bị quân sự của quân đội Mỹ đang trú đóng.

Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến quân đội Mỹ tại Ba Lan trong tuần này. Vào ngày 19.1, một binh sĩ đã bị thương sau khi 2 xe quân sự đâm nhau ở miền tây nam Ba Lan.

Mỹ đang chuyển quân đến Đông Âu tham gia cuộc tập trận hỗn hợp của NATO mang tên Chiến dịch Đại Tây Dương Kiên định (Operation Atlantic Resolve) trong bối cảnh khối quân sự này đánh giá mối đe dọa từ Nga đang tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.