Liên quân không kích, 21 dân thường Syria thiệt mạng

06/06/2017 12:24 GMT+7

Một cuộc không kích của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu ở Syria hôm 5.6 đã làm thiệt mạng ít nhất 21 dân thường khi họ đang trốn chạy khỏi sào huyệt của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), cuộc không kích diễn ra vào sáng 5.6 (theo giờ địa phương). Hãng tin AFP dẫn lời SOHR cho biết số người tử vong có thể tăng lên do có vài người còn trong tình trạng nguy kịch.
SOHR cho hay dân thường lâu nay tìm cách chạy khỏi thành phố Raqqa, một thành trì của tổ chức IS ở Syria, bằng cách dùng thuyền vượt sông Euphrates sau khi hai cây cầu dẫn tới thành phố này đã bị phá hủy.
Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận các cuộc không kích chống IS của liên quân ở Iraq và Syria đã “vô tình” lấy đi mạng sống của 484 dân thường, nhưng giới quan sát cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Theo SOHR đã có khoảng 1.500 dân thường Syria thiệt mạng kể từ khi liên quân bắt đầu cuộc không không kích ở nước này từ năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.