Lính Mỹ bị bắt vì ủng hộ IS

11/07/2017 07:34 GMT+7

Một binh sĩ Mỹ tại Hawaii đã bị bắt và buộc tội hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Các quan chức thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo nghi phạm tên Ikaika Erik Kang (34 tuổi), sĩ quan điều phối không lưu thuộc Sư đoàn bộ binh 25.
Người này bị cáo buộc tìm cách cung cấp tài liệu quân sự và đào tạo cho IS, theo CBS News.
Kang bị bắt vào hôm 8.7 và ra tòa vào ngày 10.7. FBI tiết lộ nghi phạm này là đối tượng của cuộc điều tra chung giữa FBI và Lục quân Mỹ trong cả năm trời.
Hồ sơ kiện cho thấy Kang đã tuyên bố trung thành với IS, nhưng không nêu rõ thời điểm nào. FBI cho rằng Kang hoạt động đơn độc và không liên kết với những thành phần nguy hiểm khác ở Hawaii.
Kang gia nhập quân đội từ năm 2001 và  từng có thời gian phục vụ tại Hàn Quốc, Iraq và sau đó là Afghanistan. Người này được cho là có thành tích tốt và từng nhận nhiều huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.