Malaysia bác tin cơ trưởng MH370 được tìm thấy tại Đài Loan

13/02/2016 08:58 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia đã bác bỏ tin đồn rằng cơ trưởng máy bay MH370 được tìm thấy và đang chữa trị tại Đài Loan.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia đã bác bỏ tin đồn rằng cơ trưởng máy bay MH370 được tìm thấy và đang chữa trị tại Đài Loan.

Thông tin cơ trưởng MH370 được tìm thấy tại Đài Loan là sai sự thật - Ảnh: ReutersThông tin cơ trưởng MH370 được tìm thấy tại Đài Loan là sai sự thật - Ảnh: Reuters
Cổng thông tin điện tử worldnewsdailyreport.com ngày 10.2 loan tin rằng cơ trưởng chiếc máy bay mất tích MH370, ông Zaharie Ahmad Shah, được dân làng tìm thấy nằm bất tỉnh tại bờ sông Đạm Thuỷ ở Đài Loan. Ông Shah sau đó được đưa đi chữa trị tại bệnh viện Đài Bắc.
Trong bài viết của mình, cổng thông tin worldnewsdailyreport.com còn đăng tải một bức ảnh của phó tổng giám đốc cơ quan Y tế Malaysia, bác sĩ Jeyaindran Sinnadurai, nhưng lại chú thích tên là bác sĩ Syed Boon Sulong.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia, ông Liow Tiong Lai ngày 12.2 bác bỏ tin đồn trên, theo Channel News Asia ngày 12.2. “Bộ sẽ cung cấp thông tin cập nhật về máy bay MH370 theo thời gian. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến MH370 cần phải được tham khảo qua Bộ Giao thông”, ông Lai nói.
Văn phòng ngoại giao Malaysia tại Đài Loan cũng xác nhận thông tin của worldnewsdailyreport.com là sai sự thật.
Máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3.2014 khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Tổng cộng có 239 người trên máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.