Malaysia điều tra vụ làm giả chứng nhận bệnh

31/07/2017 07:00 GMT+7

Ban Giám đốc bệnh viện công Raja Perempuan Zainab II ở bang Kelantan (Malaysia) đang điều tra vụ bê bối làm giả giấy chứng nhận bệnh để nhân viên các công ty được nghỉ phép dài hơn bình thường.

Tờ New Straits Times dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Selasawati Ghazali ngày 30.7 cho biết: “Nhiều doanh nghiệp phản ánh với chúng tôi rằng nhân viên đến đây để mua chứng nhận bệnh giả, trong đó bác sĩ chỉ định số ngày nghỉ quá dài.
Trong một số trường hợp, bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi 2 - 3 ngày là có thể đi làm trở lại, nhưng được điều chỉnh thành 8 - 10 ngày”. Đáng chú ý là giấy chứng bệnh đều có đóng mộc của bệnh viện.
Theo bà Selasawati, nhiều doanh nghiệp liên lạc với bệnh viện để tìm hiểu vì sao họ nhận thấy nhân viên vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng lại có giấy chứng bệnh. “Một số bệnh viện công khác cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự”, bà cho biết thêm.
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia thông báo đang theo dõi sát sao vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.