Malaysia đóng cửa trường học vì khói mù

05/10/2015 09:46 GMT+7

Ngày 4.10, Bộ Giáo dục Malaysia ra lệnh đóng cửa hầu hết các trường học trong hai ngày 5 và 6.10 nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh giữa lúc nước này tiếp tục chìm trong khói mù độc hại bay từ Indonesia sang.

Ngày 4.10, Bộ Giáo dục Malaysia ra lệnh đóng cửa hầu hết các trường học trong hai ngày 5 và 6.10 nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh giữa lúc nước này tiếp tục chìm trong khói mù độc hại bay từ Indonesia sang.

Học sinh phải đeo khẩu trang tránh khói mù do đốt rừng từ Indonesia bay sang - Ảnh: ReutersHọc sinh phải đeo khẩu trang tránh khói mù do đốt rừng từ Indonesia bay sang - Ảnh: Reuters
AFP dẫn lời ông Khalid Mahdzir, Bộ trưởng Giáo dục nhấn mạnh: “Khói bụi đang vượt tầm kiểm soát”. Trước đó, gần phân nửa trong tổng số 50 trạm theo dõi ô nhiễm không khí ở Malaysia đều cho kết quả “có hại cho sức khỏe”.
Khói mù xuất phát từ cháy rừng ở Indonesia đã khiến Malaysia, Singapore và Philippines khổ sở trong nhiều tuần qua và chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo AFP, đây là đợt ô nhiễm không khí tồi tệ trong lịch sử khu vực, vượt qua đợt ô nhiễm gây thiệt hại 9 tỉ USD hồi năm 1997.
Hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng đốt rừng trồng cây nông nghiệp dẫn đến cháy rừng mất kiểm soát và khói mù độc hại ở Indonesia, gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng và căng thẳng ngoại giao, nhưng các bên vẫn chưa tìm ra được giải pháp căn cơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.