Malaysia khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam lần 2?

18/02/2017 11:54 GMT+7

Cảnh sát Malaysia có kế hoạch tiến hành đợt khám nghiệm lần 2 đối với thi thể ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, dù Bình Nhưỡng từ chối kết quả khám nghiệm lần đầu.

Thông tin trên do một nguồn tin tiết lộ với Oriental Daily News, báo tiếng Hoa ở Malaysia, theo Yonhap ngày 18.2. Thi thể của ông Kim Jong-nam được lưu giữ tại bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur sau khi ông bị sát hại sáng 13.2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2.

Oriental Daily News dẫn nguồn tin cho biết thêm việc tiến hành khám nghiệm tử thi lần 2 diễn ra vào lúc 9 giờ sáng 18.2 (giờ địa phương) để giới pháp y có thể đưa ra kết luận chính xác hơn về cái chết của ông Kim Jong-nam.

Động thái trên được đưa ra sau khi giới chức Malaysia chưa tìm được bằng chứng thuyết phục trong đợt khám nghiệm tử thi hôm 15.2. Cảnh sát Malaysia cũng chưa công bố kết quả khám nghiệm tử thi lần đầu, theo Yonhap.

Trong khi đó, phát biểu trước các phóng viên bên ngoài bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur vào tối 17.2, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol tuyên bố sẽ bác bỏ kết quả khám nghiệm tử thi của phía Malaysia, đồng thời yêu cầu trao trả thi thể ông Kim Jong-nam ngay lập tức.

Trong tuyên bố được báo The Star đăng tải, Đại sứ Kang còn nói rằng Malaysia trước đó đã thông báo ông Kim Jong-nam bị nhồi máu cơ tim và đồng ý sẽ trao thi thể ông cho Triều Tiên, nhưng sau đó trì hoãn tiến trình này mặc dù người chết có hộ chiếu ngoại giao. “Điều này gợi ý rằng phía Malaysia đang cố gắng che đậy điều gì đó vốn cần thêm thời gian, lừa dối chúng tôi và rằng họ đang thông đồng với các lực lượng thù địch đối với chúng tôi, những kẻ đang điên cuồng hãm hại chúng tôi”, ông Kang tuyên bố.

tin liên quan

Toàn văn tuyên bố của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia
Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia tối 17.2 phát biểu trước các phóng viên bên ngoài bệnh viện đa khoa Kuala Lumpur, nơi lưu giữ thi thể ông Kim Jong-nam. Thanh Niên giới thiệu toàn văn tuyên bố của Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Malaysia.

Đáp lại, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar bác bỏ cáo buộc từ phía Triều Tiên rằng nước này cố tình trì hoãn quá trình trao trả thi thể của ông Kim Jong-nam, theo hãng tin Bernama ngày 18.2. Ông Khalid lập luận rằng do chưa có ADN từ gia đình ông Kim Jong-nam nên cảnh sát Malaysia chưa hoàn tất cuộc điều tra. Ông Khalid còn nhấn mạnh phía Triều Tiên phải tuân theo luật pháp của Malaysia và có thể tìm luật sư tư vấn nếu không đồng ý với hành động của cảnh sát nước sở tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.