Malaysia phá âm mưu khủng bố lễ bế mạc SEA Games

06/09/2017 07:04 GMT+7

Cảnh sát Malaysia ngày 5.9 thông báo đã bắt giữ một thành viên nhóm Abu Sayyaf bị tình nghi âm mưu tấn công tại buổi lễ bế mạc SEA Games 29 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur hôm 30.8, theo Reuters.

Tổng thanh tra cảnh sát Mohamad Fuzi Harun không công bố tên nghi phạm, mà chỉ cho biết đó là người Philippines, 25 tuổi, từng liên quan nhóm Abu Sayyaf.
Nghi phạm đã lên kế hoạch tấn công Sân vận động Bukit Jalil trong ngày bế mạc và cuộc diễu hành mừng Ngày độc lập của Malaysia vào hôm sau.
Nghi phạm bị bắt cùng 7 người khác trong cuộc đột kích của cảnh sát ngày 30.8.
Nhà chức trách Malaysia trước đó thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh Abu Sayyaf tên Hajar Abdul Mubin (người Philippines, 25 tuổi) cùng với 6 người Malaysia và 1 người Philippines trong một chiến dịch cũng diễn ra trong ngày 30.8.
Hiện chưa rõ hai vụ bố ráp này có phải là một hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.