Malaysia tăng cường rà soát vi rút Zika

12/06/2017 11:30 GMT+7

Chính quyền Malaysia đang tăng cường các biện pháp kiểm tra sức khỏe tại cửa ngõ biên giới, nhất là bang Johor giáp với Singapore, sau khi nước láng giềng xác nhận 2 trường hợp nhiễm vi rút Zika mới.

Thông tấn xã Bernama hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Y tế Malaysia Hilmi Yahaya cho biết: “Sở Y tế bang Johor phải đặc biệt cẩn trọng và cảnh giác cao độ, tăng cường rà soát, đặc biệt là khu vực biên giới với Singapore”.
“Mọi người qua lại biên giới đều phải được kiểm tra thân nhiệt. Nếu xuất hiện trường hợp sốt nghi do Zika thì cán bộ y tế phải can thiệp ngay lập tức. Đến nay, chưa có trường hợp nhiễm Zika tại Malaysia”, ông Hilmi lưu ý.
Tổng số người nhiễm Zika tại Singapore từ đầu năm đến nay đã lên tới 8 bệnh nhân. Tháng 9.2016, một phụ nữ ở bang Selangor trở thành người Malaysia đầu tiên nhiễm Zika sau khi đến thăm con gái ở Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.