Mỏ dầu lớn nhất Brazil có chủ khai thác

23/10/2013 03:10 GMT+7

Quyền khai thác Libra - mỏ dầu lớn nhất Brazil - trong vòng 35 năm đã thuộc về 5 tập đoàn tham gia buổi đấu thầu ngày 21.10: Petrobras của Brazil (40% cổ phần); Total của Pháp (20%); Shell của Anh và Hà Lan (20%); Tổng công ty dầu khí xa bờ quốc gia Trung Quốc (CNOOC, 10%) và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC, 10%).

Theo AFP, mỏ Libra trải rộng trên diện tích 1.500 km2 và có tổng trữ lượng ước tính từ 8 - 12 tỉ thùng. Do mỏ nằm sâu dưới lớp muối dày 5 - 7 km trong lòng biển nên các hãng thắng thầu sẽ phải đầu tư chi phí rất lớn để khai thác, có thể lên đến 280 tỉ USD. Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil Edison Lobao cho biết nhờ Libra, trữ lượng dầu thô của nước này sẽ tăng từ 12 tỉ thùng lên 25 tỉ thùng. Khoảng hơn 1.000 cảnh sát và binh sĩ đã được huy động để bảo vệ khách sạn tổ chức phiên đấu giá ở khu Barra da Tijuca, phía tây thành phố Rio de Janeiro, do có hàng trăm người tập trung phản đối chính phủ “tư hữu hóa dầu hỏa”. Ít nhất 5 người bị thương trong các vụ xô xát giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Lan Chi

>> Tàu Super Star Libra đưa 1.700 khách đến Hạ Long
>> Brazil mua hệ thống phòng không của Nga
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 300.000 tấn đường ở Brazil
>> Brazil muốn hợp tác với Nga phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5
>> Brazil tạo hệ thống email an toàn ngăn ngừa Mỹ do thám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.