Mưa lũ gây thiệt hại nặng ở Trung Quốc

04/07/2017 09:35 GMT+7

Ngày 3.7, giới chức Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc xác nhận ít nhất 16 người chết và 10 người mất tích do mưa lũ hoành hành ở khu vực này trong mấy ngày qua, theo Tân Hoa xã.

Chỉ riêng ở huyện Toàn Châu thuộc Quảng Tây đã có ít nhất 8 người chết, 38.000 người sơ tán, 250.000 người mất tài sản, 600 ngôi nhà bị sập và khoảng 17.000 ha hoa màu hư hại, với thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 1,46 tỉ nhân dân tệ (khoảng 215 triệu USD).
Mưa lũ cũng đang hoành hành ở tỉnh Hồ Nam ở kế bên, khiến 8 người chết và gần 580.000 người sơ tán, hơn 9.860 ngôi nhà bị phá hủy và gần 406.000 ha hoa màu hư hại, với thiệt hại kinh tế ước tính 8,26 tỉ nhân dân tệ (1,22 tỉ USD).
Mưa to trong mấy ngày liền khiến mực nước ở sông Tương chảy qua Hồ Nam lên tới 39,44 m, vượt mức kỷ lục 39,18 m được ghi nhận trong đợt lũ năm 1998.
Ngày 2.7, giới chức Trung Quốc cho hay mực nước trên hơn 60 con sông thuộc miền nam nước này đã vượt mức cảnh báo do mưa liên tục trong mấy ngày qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.