Mỹ - Ấn Độ chưa có kế hoạch tuần tra chung trên Biển Đông

12/02/2016 08:48 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11.2 ra thông báo Mỹ chưa có kế hoạch nào về việc tuần tra hải quân chung với Ấn Độ, đáp lại thông tin trước đó rằng Washington và New Delhi đang thảo luận về việc tuần tra chung trên biển.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11.2 ra thông báo Mỹ chưa có kế hoạch nào về việc tuần tra hải quân chung với Ấn Độ, đáp lại thông tin trước đó rằng Washington và New Delhi đang thảo luận về việc tuần tra chung trên biển.

Tàu chiến INS Kolkata của Ấn Độ - Ảnh: ReutersTàu chiến INS Kolkata của Ấn Độ - Ảnh: Reuters
"Mỹ và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về sự ổn định, hòa bình ở châu Á. Vào thời điểm này, chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho việc tuần tra hải quân chung", Reuters ngày 12.2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner thông báo trong cuộc họp báo hôm 11.2.
Trước đó, ngày 10.2, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Reuters rằng giới chức Mỹ và Ấn Độ đang bàn bạc về việc cho tàu tuần tra chung trên biển, khu vực tuần tra có thể bao gồm cả Biển Đông. Việc tuần tra chung Mỹ - Ấn trên Biển Đông, nếu trở thành hiện thực, có thể sẽ khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh nhiều lần phản đối việc Mỹ điều tàu áp sát các bãi đá, đảo mà nước này đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông. 
Ấn Độ và Mỹ không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng hai bên ủng hộ việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Ấn Độ vào tháng 1.2015, ông Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí về “việc xác định những lĩnh vực cụ thể để mở rộng hợp tác hàng hải song phương”.
Ấn Độ và Mỹ tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây, từng tiến hành tập chung với hải quân Nhật Bản trên Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, Hải quân Ấn Độ chưa từng tuần tra chung với bất kỳ quốc gia nào, Reuters dẫn lời một người phát ngôn Hải quân Ấn Độ cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.